Nhiều trẻ tại TP. Hồ Chí Minh chưa tiêm đủ vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

P.V, icon
09:11 ngày 30/11/2023

VTV.vn - Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nhiều loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đã không được cung ứng đầy đủ.

Hình minh họa.

Tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tuần qua, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) Lê Hồng Nga cho biết, đến nay, HCDC vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc cung ứng vaccine từ Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Lần gần nhất HCDC nhận vaccine từ chương trình trên là đầu tháng 10, với 2 loại vaccine phòng uốn ván (VAT) và bại liệt.

"Nếu như không nhận được nguồn vaccine cung ứng nào từ Bộ Y tế thì lượng vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ sắp hết trong thời gian tới", Phó Giám đốc HCDC thông tin và nhận định việc gián đoạn cung ứng vaccine kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh của trẻ, khiến tỉ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng giảm. Đây cũng là nguyên nhân dễ gây bùng phát nhiều dịch bệnh như sởi, bạch hầu, ho gà.

Theo bà Lê Hồng Nga, thống kê Chương trình tiêm chủng mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, đối với trẻ dưới 1 tuổi, có 2.871 trẻ chưa tiêm đủ 3 mũi vaccine 5 trong 1 (phòng được 5 loại bệnh trong 1 mũi tiêm), 3.362 trẻ chưa tiêm mũi sởi thứ nhất. Riêng trẻ trên 1 tuổi, có 8.882 trẻ chưa tiêm mũi sởi thứ 2, 18.084 trẻ chưa tiêm mũi nhắc bạch hầu, uốn ván, ho gà vào thời điểm 18 tháng.

"Các địa phương đã lập danh sách trẻ chưa tiêm vaccine, sẵn sàng mời trẻ ra tiêm khi nhận được vaccine từ Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia", Phó Giám đốc HCDC phát biểu tại họp báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục