Theo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, rau diếp thuộc dạng cây thảo, có thân thẳng hình trụ. Lá mọc ngay từ gốc thân, tụ họp rất dày thành hình hoa thị, càng lên càng nhỏ dần; lá ở gốc có cuống còn lá ở thân không cuống. Lá rau diếp không cuộn bắp, mềm nhẵn, màu xanh thẫm. Dược liệu từ rau diếp thường là hạt, thân và lá cây.
Thân lá dau riếp có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, vào hai kinh đại tràng và vị có tác dụng lợi niệu, thông sữa, lợi ngũ tạng, thanh đờm thủy, lợi khí, giúp dễ ngủ, sáng mắt và giải độc rượu. Hạt rau diếp có vị đắng, tính hàn, có tác dụng lợi tiểu, thông sữa.
Rau diếp được dùng chữa lo âu, mất ngủ, tiểu khó, tiểu ra máu, ho và chứng thiếu sữa ở phụ nữ. Liều dùng là từ 20 đến 30g hạt một ngày. Lá và thân rau diếp được dùng chữa chứng háo khát, đầy chướng với công thức 100g lá và thân ăn sống hoặc sắc uống. Khi dùng ngoài, rau diếp có công dụng trong trị bỏng, viêm da, chữa bệnh trĩ và áp xe.
Ở Ấn Ðộ, người ta dùng rau diếp như xà lách làm thuốc gây buồn ngủ trong bệnh viêm khí quản, hen suyễn, còn dùng ngoài trị bỏng và loét nhức nhối.
Một số bài thuốc có rau diếp trong y học dân gian:
- Chữa sữa không thông: Hạt rau diếp 30g, cam thảo sống 9g cùng 15g gạo nếp, nấu cháo ăn. Hoặc cũng có thể lấy hạt rau diếp và cam thảo sắc nước rồi thêm gạo nấu cháo ăn vào sáng và tối. Mỗi đợt điều trị là từ 3 đến 5 ngày. Một phương thức khác là dùng thân lá rau diếp 100g sắc lấy nước thêm ít rượu và uống.
- Chữa viêm da: Lá rau diếp nghiền với dầu ô liu, bôi xoa hàng ngày.
- Chữa tiểu tiện không thông hoặc tiểu ra máu: Dùng một nắm rau diếp giã nhỏ, đắp lên trên rốn.
- Chữa kiến trong tai không ra: Dùng rau diếp vắt lấy nước cốt nhỏ vào tai.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và tập đoàn y tế The Specialists Collective (TSC) vừa hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý tại Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa can thiệp ECMO cứu sống một trường hợp viêm phổi do cúm A/H1 biến chứng suy hô hấp nặng.
VTV.vn - Thời gian vừa qua, Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận những trường nhập viện do tai nạn thương tích ở trẻ.
VTV.vn - Mất ngủ - nỗi ám ảnh không hồi kết của nhiều người. Để giúp mọi người thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, viên uống Sonaline - giải pháp hàng đầu cho giấc ngủ đã được ra đời.
VTV.vn - Một người đàn ông ăn cua lạ tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) sau ít phút sau thì bị tê môi, cứng cơ và hôn mê sâu.
VTV.vn - Hơn 1,7 tỉ người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD) như sốt xuất huyết, bệnh phong, bệnh dại,...
VTV.vn - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân bị u não có kích thước lớn, phức tạp.
VTV.vn - Một lần 'trót dại' quan hệ tình dục ngoài luồng, không mang bao cao su, anh L.V.H. (30 tuổi) luôn có cảm giác bị mắc bệnh tình dục, đến nỗi ám ảnh và phải đi khám.
VTV.vn - Theo Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa hợp sức cứu sống mẹ con sản phụ bị suy hô hấp nặng.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bệnh nhân lớn tuổi tắc tá tràng do sỏi mật kích thước lớn.
VTV.vn - Số ca bệnh tay chân miệng tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây, đa số là các trường hợp bệnh nhẹ và chưa phát hiện tác nhân EV71.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa nối thành công 3 ngón tay bị đứt rời trên 1 bàn tay cho bệnh nhân nam.
VTV.vn - Bé trai V.T. (12 tuổi, trú tại Điện Biên) bị thủy đậu dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, nhiều lần cận kề "cửa tử" đã được Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống.
VTV.vn - Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 4 trẻ tử vong do đuối nước.