Số ca cấp cứu sau trận chung kết U23 Châu Á giảm

Nghĩa Hiệp, icon
03:23 ngày 28/01/2018

VTV.vn - Các y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã trực chiến xuyên đêm, kịp thời cấp cứu cho nhiều bệnh nhân trong đêm chung kết Giải vô địch U23 Châu Á.

Số ca cấp cứu đã giảm so với ngày đội tuyển u23 Việt Nam thi đấu bán kết và chiến thắng

Tính đến 8h sáng 28/1, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhận được tất cả 71 cuộc gọi cấp cứu tai nạn giao thông. Rất may là hầu hết các trường hợp tai nạn đều ở mức xây xát nhẹ và không có ca nào nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Phạm Giang Nam, Phó đội trưởng Đội Cấp cứu 1, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận định: so với 140 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông vào đêm bán kết ngày 23/1, số lượng người bị nạn đã giảm đi đáng kể.

Số ca cấp cứu sau trận chung kết U23 Châu Á giảm - Ảnh 1.

Các y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 luôn có mặt kịp thời

Số ca cấp cứu sau trận chung kết U23 Châu Á giảm - Ảnh 2.

Các ca cấp cứu chủ yếu là va chạm giao thông

Tối nay 28/1, đêm Gala chào đón đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 60.000 người hâm mộ. Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bố trí tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc, trang thiết bị, đảm bảo công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục