Sữa mẹ và sữa công thức đối với trẻ nhỏ

VTV8, icon
05:00 ngày 13/03/2017

VTV.vn - Các chuyên gia y tế đã cung cấp các tư vẫn hữu ích về sữa mẹ và sữa công thức, hướng dẫn cách tối ưu hóa nguồn sữa mẹ đối với trẻ nhỏ.

Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ rất dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, giúp trẻ phòng chống bệnh tật trong giai đoạn đầu đời. Các tổ chức y tế đã khẳng định, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất cho trẻ trong 6 tháng đầu tiên. Tuy nhiên hiện nay, theo thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Việt Nam, có chưa tới 20% các bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong giai đoạn quan trọng này.

Trên thực tế, việc nuôi con bằng sữa công thức sẽ dẫn đến một số hệ lụy như: tăng nguy cơ tử vong của trẻ; gây khó khăn trong việc đảm bảo sữa được pha bằng nước sạch, đúng liều lượng, giữ vệ sinh đúng cách; gây mệt mỏi, mất thời gian; tốn kém chi phí; có thể khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị tổn thương.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, sữa công thức chỉ nên dùng trong năm đầu đời của trẻ (trẻ nhũ nhi) trong trường hợp đặc biệt khi trẻ không được bú sữa mẹ. Đối với trẻ trên 1 tuổi, các bậc cha mẹ có thể cho trẻ uống sữa bò nguyên kem không đường đã tiệt trùng hoặc thanh trùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục