Trẻ em Australia chưa tiêm chủng đầy đủ sẽ không được đi mẫu giáo

Ban Thời sự, icon
05:20 ngày 13/03/2017

VTV.vn - Theo kế hoạch mới công bố của Chính phủ Australia, trẻ em chưa tiêm chủng sẽ không được đến trường mẫu giáo hay các trung tâm giữ trẻ.

Ảnh minh họa.

Một vài bang ở Australia đã áp dụng quy định mới này, nhưng Thủ tướng Malcolm Turnbull kêu gọi quy định mới phải được thi hành trên toàn quốc. Các nhóm y tế cũng ủng hộ quy định mới và cho rằng cha mẹ và cộng đồng có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em.

Một cuộc thăm dò ý kiến thực hiện với gần 2.000 phụ huynh cho thấy, 5% trẻ em không được tiêm phòng đầy đủ. Một khảo sát khác cho thấy, cứ 10 người thì có 1 người tin rằng tiêm chủng sẽ khiến trẻ bị tự kỷ. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào thực sự chứng minh được điều này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục