Khó khăn trong việc tiêm chủng ở vùng cao Sơn La

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 11:07 GMT+7

VTV.vn - Chuyện sớm hoàn thành chương trình tiêm chủng mở rộng ở các bản vùng cao Sơn La đối với những người làm công tác y tế gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng năm tại tỉnh Sơn La đều ghi nhận các trường hợp sơ sinh mắc bệnh và tử vong do uốn ván, tập trung chủ yếu ở các khu vực vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nếu như bà mẹ, trẻ em ở thành thị thường đến các cơ sở y tế tiêm chủng thì ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, cán bộ y tế phải tới nhà, thậm chí lên tận nương để tiêm chủng cho trẻ.

Chuẩn bị thuốc men, thức ăn, nước uống lên đường, vượt qua hàng chục cây số đường đồi núi quanh co bởi dốc đèo. Từ rất sớm, đều đặn 1 tháng 2 lần, các cán bộ y tế thôn bản tại Trạm y tế É Tòng, huyện Thuận châu đi đến với những bản xa trung tâm để tiêm chủng.

É Tòng là xã vùng cao nghèo của Sơn La. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nơi giao thông còn hạn chế nên việc đến được với các thôn bản là điều không dễ dàng. Chuyện sớm hoàn thành chương trình tiêm chủng mở rộng ở các bản vùng cao Sơn La như xã É Tòng đối với những người làm công tác y tế gặp rất nhiều khó khăn. Để tiêm đủ các vaccine cơ bản cho trẻ, cán bộ y tế phải đi bộ ròng rã nhiều ngày.

Do trình độ dân trí hạn chế, các bản vùng cao còn tồn tại nhiều hủ tục cùng với những thói quen ăn uống thiếu vệ sinh, nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nên cùng với việc tiêm chủng cho bà mẹ, trẻ em vùng cao, các cán bộ y tế cũng kiêm luôn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân các biện pháp vệ sinh phòng dịch.

Ngành y tế Sơn La đặt mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng tại các địa phương nhằm giảm đến mức thấp nhất các bệnh truyền nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước