Tự ý điều trị đau mắt đỏ có thể gây hỏng mắt

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
08:27 ngày 02/10/2016

VTV.vn - Ở miền Bắc, nhiều người dân tự ý điều trị bệnh đau mắt đỏ. Điều này tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa.

Những ngày qua, tại nhiều địa phương ở miền Bắc ghi nhận số lượng ca mắc đau mắt đỏ tăng mạnh. Do lây lan qua đường hô hấp, qua các dụng cụ tiếp xúc, nên bệnh đau mắt đỏ rất dễ bùng phát thành dịch.

Thống kê hiện tại, mỗi ngày bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 100 lượt bệnh nhân khám mắt, trong đó có khoảng 15 đến 20 bệnh nhân bị đau mắt đỏ, tăng mạnh so với vài tuần trước. Đáng nói, đã có những trường hợp biến chứng do tự mua thuốc điều trị tại nhà. Điều này cũng dẫn đến nhiều trường hợp lây chéo giữa các thành viên trong gia đình.

Các bác sĩ cảnh báo, trên thị trường hiện có nhiều loại thuốc chữa đau mắt đỏ, trong số đó có chứa Coticoit, nếu sử dụng lâu dài chất này sẽ gây viêm loét giác mạc, gây di chứng về sau như sẹo, giảm thị lực, có những trường hợp nặng là hỏng mắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục