Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của WHO, phát biểu: "Chúng tôi cho rằng khí dung hoặc không khí là một trong những đường truyền chủ yếu của COVID-19".
Tuy nhiên, cũng trong buổi họp này, Giáo sư Benedetta Allegranzi, Giám đốc chuyên môn về Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền Nhiễm của WHO, nhận định: Những bằng chứng về đường lây lan đó chưa rõ ràng. "Khả năng truyền qua không khí của COVID-19, đặc biệt tại những nơi đông đúc, kín khí, thông gió kém, là không thể chối cãi. Tuy nhiên, cần thu thập và giải thích bằng chứng một cách rõ ràng".
Trước đó, cơ quan này chỉ tuyên bố virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua giọt bắn kích cỡ siêu nhỏ, có thể lơ lửng trong không khí thời gian dài, song nhận định điều này chỉ xảy ra ở môi trường bệnh viện, khi bác sĩ tiến hành các thủ thuật y khoa như đặt nội khí quản.
Theo ông Jimenez, trong lịch sử y khoa từng có làn sóng phản đối kịch liệt với khái niệm truyền bệnh qua khí dung, dù giới khoa học đưa ra bằng chứng xác đáng. Nguyên nhân là lo ngại công chúng trở nên hoảng loạn. "Nhiều nhân viên y tế có thể sẽ từ chối đến bệnh viện làm việc, hoặc người dân sẽ ồ ạt đi mua khẩu trang N95, ảnh hưởng xấu đến các nước đang phát triển" - ông nói.
Tuy nhiên, trong bức thư ngỏ tới tổ chức có trụ sở ở Geneva công bố hôm 6/7 trên tờ Clinical Infectious Diseases, 239 nhà khoa học tại 32 quốc gia đã vạch ra bằng chứng mà họ khẳng định cho thấy những mảnh virus trôi nổi có thể khiến người hít phải nhiễm bệnh. Họ cũng kêu gọi WHO xem xét lại các khuyến nghị của mình.
Bất kỳ thay đổi nào trong đánh giá rủi ro lây truyền của WHO có thể ảnh hưởng đến lời khuyên hiện tại của tổ chức này về việc giữ khoảng cách 1m. Các chính phủ dựa vào hướng dẫn của WHO cũng có thể phải điều chỉnh các biện pháp y tế cộng đồng nhằm kiềm chế sự lây lan của virus.
Bà Van Kerkhove cho biết WHO sẽ công bố một bản tóm tắt khoa học những hiểu biết đã có về các phương thức virus lan truyền trong những ngày tới. "Một biện pháp toàn diện là thứ cần thiết để có thể ngăn chặn virus lây truyền" - bà Kerkhove nói - "Điều này bao gồm không chỉ giữ khoảng cách mà còn có sử dụng khẩu trang khi thích hợp trong một số tình huống nhất định, đặc biệt là ở nơi bạn không thể giữ khoảng cách và cho nhân viên y tế".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa hội chẩn và tiếp nhận cấp cứu người bệnh sinh năm 1995 từ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê bị vết thương tim do kéo đâm trúng ngực.
VTV.vn - Vết thương do chó, mèo, rắn cắn gây nguy hiểm đã đành, nhưng với vết thương do người cắn cũng cần hết sức cẩn thận.
VTV.vn - Hợp chất fucoidan xuất hiện tự nhiên trong thành tế bào của rong biển màu nâu và không phải tất cả fucoidan đều giống nhau.
VTV.vn - Bé trai 5 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng lơ mơ, thở nhanh sâu, tiêu chảy, tay chân lạnh, sốt cao, bụng chướng hơi...
VTV.vn - 2 người bệnh 43 tuổi và 17 tuổi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) trong tình trạng nôn, đau đầu, khó thở, co quắp tay chân.
VTV.vn - Thông tin được đưa ra tại hội nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị 1 trường hợp chảy máu màng não do vỡ phình động mạch.
VTV.vn - Vôi trộn mật ong, gan cóc... là những thứ mà người phụ nữ 42 tuổi đắp vào vết thương, sau khi bị tổn thương tại ngón 1 (ngón cái) bàn tay phải
VTV.vn - Thêm một cơ sở mang tên tiếng Hàn Quốc quảng cáo lấn sân sang lĩnh vực y tế về cung ứng dịch vụ thẩm mỹ và đào tạo tiêm filler, botox không phép bị phát hiện.
VTV.vn - Sáng ngày 13/05/2024 Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội và Viện Công nghệ Di truyền GENOLIFE đã thực hiện ký kết hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực sàng lọc - chẩn đoán trước sinh.
VTV.vn - Khí Carbon monoxide (CO) là một loại khí không màu, không mùi nên chúng ta không thể phát hiện được bằng mắt thường, khí có thể tích tụ nhanh chóng trong không gian kín.
VTV.vn - Bệnh nhân (26 tuổi, trú tại Bắc Kạn) được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng đỉnh đầu có vết loét trợt, kích thước 4x4cm, chảy nhiều dịch...
VTV.vn - Bệnh nhân nữ, 70 tuổi, xuất hiện các tổn thương dát đỏ, sẩn ngứa rải rác thân mình, tay chân nhiều năm nay.
VTV.vn - Cách đây 3 năm, chị N.T.P.Y. (34 tuổi, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đi khám tại một bệnh viện và phát hiện bướu giáp được sinh thiết với kết quả lành tính.
VTV.vn - Bệnh đái tháo đường (tiểu đường) type 1 là bệnh lý mạn tính, cần được điều trị suốt đời.