Lãi suất dần trở lại quy luật cung - cầu

Phạm Kiên-Thứ hai, ngày 01/07/2013 22:59 GMT+7

 Mặc dù NHNN vẫn áp dụng mức trần đối với lãi suất tiền gửi từ 1-6 tháng, song hiện không ít NHTM áp dụng mức lãi suất huy động thấp hơn trần 7%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, nhiều ngân hàng để mức lãi suất huy động từ 8- 8,5%/năm. Thậm chí ở một số ngân hàng lớn, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng trở lên còn thấp hơn.

‘ Ảnh: Người lao động

Nhiều lãnh đạo ngân hàng cho biết, dù lãi suất tiền gửi thấp, nhưng lượng tiền người dân gửi tiết kiệm vẫn tăng khiến thanh khoản hiện đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Nguồn vốn huy động dồi dào, song đầu ra vẫn khó được khơi thông nên các ngân hàng không cần để mức lãi suất huy động cao. Hiện có những ngân hàng cho doanh nghiệp vay với mức lãi suất chỉ từ 6-10% mà cũng khó cho vay.

Theo báo cáo của NHNN, trong 5 tháng đầu năm, có đến 24 trên tổng số 124 tổ chức tín dụng bị lỗ, còn lại 100 tổ chức tín dụng có lãi nhưng trong đó, 57 đơn vị giảm lãi so với cùng kỳ các năm trước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước