Word Bank lo ngại về vấn đề nợ công của Việt Nam

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:12 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của WB, tính đến cuối năm 2014, tổng dư nợ công và nợ được bảo lãnh công là 61% GDP. Trong đó nợ nước ngoài đã tăng từ 23% năm 2010 lên mức 32% GDP năm 2014.

Tại buổi họp báo cập nhật về Tình hình kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới - Word Bank (WB) đã bày tỏ lo ngại về vấn đề nợ công của Việt Nam.

Nợ công gia tăng chủ yếu do nhu cầu bù đắp thâm hụt ngân sách, phần lớn là huy động từ nguồn vốn nội địa. Các nghĩa vụ nợ dự phòng trong khu vực ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước đang gia tăng tạo áp lực đối với sự bền vững của nợ công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước