48 nước cam kết xóa bỏ nô lệ hiện đại

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 07:11 GMT+7

Ảnh minh họa: Flickr/ILO

VTV.vn - Các nước đã cam kết hợp tác, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm buôn người, chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động và chiếm hữu nô lệ hiện đại.

Cam kết trên được đưa ra thành phố Perth, Australia, nơi diễn ra Diễn đàn quốc tế về tuyên chiến với nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của Ngoại trưởng nước chủ nhà Julie Bishop, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cùng lãnh đạo các tập đoàn và công ty lớn như hãng bán lẻ khổng lồ WalMart, hãng Mitsui của Nhật Bản.

Ước tính có khoảng 45 triệu người trên thế giới đang là nạn nhân của tình trạng nô lệ hiện đại. Trong đó, 2/3 số này là những người đến từ khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Báo động vấn nạn nô lệ hiện đại tại các nước EU Báo động vấn nạn nô lệ hiện đại tại các nước EU Sốc với tình trạng 'nô lệ thời hiện đại' ở Brazil Sốc với tình trạng "nô lệ thời hiện đại" ở Brazil Thế giới có 45 triệu người là nô lệ thời hiện đại Thế giới có 45 triệu người là nô lệ thời hiện đại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước