Ấn Độ phạt tù người dùng nhựa, nylon

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 06:09 GMT+7

Rác thải nhựa đang gây ô nhiễm cho nhiều thành phố ở Ấn Độ. Ảnh: EPA

VTV.vn - Theo quy định mới, người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt tiền lên tới 366 USD, tương đương gần 8,5 triệu đồng, còn nếu tái phạm, sẽ phải ngồi tù.

Trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường tại nhiều thành phố, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi nylon, đồ nhựa trong kinh doanh. Những người vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền mặt hoặc thậm chí phải ngồi tù nếu tái phạm nhiều lần.

Kể từ khi quy định cấm có hiệu lực, giới chức Ấn Độ đã xử phạt 87 cửa hàng, trong đó có nhiều cửa hàng thuộc chuỗi của McDonald's và Starbucks, thu số tiền phạt lên tới 5.000 USD.

Tuy nhiên, một số người cho rằng lệnh cấm này khiến các nhà bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì họ phụ thuộc nhiều vào túi nylon để gói sản phẩm.

Doanh nghiệp châu Âu nỗ lực loại bỏ túi nylon Doanh nghiệp châu Âu nỗ lực loại bỏ túi nylon Thái Lan cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng túi nylon Thái Lan cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng túi nylon 'Đánh' vào túi tiền, Indonesia quyết giảm việc sử dụng túi nylon "Đánh" vào túi tiền, Indonesia quyết giảm việc sử dụng túi nylon

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước