"Đánh" vào túi tiền, Indonesia quyết giảm việc sử dụng túi nylon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/04/2016 15:29 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 2/2016, người tiêu dùng Indonesia khi đi mua hàng ở siêu thị sẽ phải trả tiền cho việc sử dụng túi nylon, vốn được miễn phí trước đó.

Ghi nhận tại siêu thị Hypermart ở Indonesia, khách hàng không còn yêu cầu dùng nhiều túi nylon như trước từ khi chính sách trả tiền cho túi nylon được áp dụng.

Cứ với một túi nylon, người dùng sẽ phải trả hơn 300 đồng. Dù chỉ là khoản tiền nhỏ nhưng nhiều khách hàng đã tiết chế nhu cầu về túi nylon. Đây được xem là một trong những biện pháp của nhà chức trách Indonesia nhằm giảm thiểu tình trạng sử dụng loại chất liệu khó phân hủy này. Theo thống kê, hiện cứ 1 phút lại có 1 triệu túi nylon được tiêu thụ tại Indonesia.

Tuy nhiên, trả tiền cho túi nylon được xem chỉ là biện pháp tạm thời khi các nhà sản xuất tại Indonesia đã cho ra mắt loại túi thay thế túi nylon được làm từ bột sắn. Loại túi này chỉ mất 2 - 3 tháng để phân hủy, trong khi túi nylon phải mất cả trăm năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước