Chọn ai làm Tổng thống - Cơn đau đầu của cử tri Mỹ

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 12:00 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến trưa thứ Tư (9/11), chủ nhân mới của Nhà Trắng sẽ được công bố. Không biết lịch sử sẽ xướng tên ai nhưng chưa bao giờ người Mỹ thấy lo lắng như năm nay.

Nguyên nhân đau đầu của người Mỹ không đến từ các thủ tục bầu cử mà đến từ chính 2 ứng cử viên, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.

"Cuộc bầu cử khiến người Mỹ phát điên" hay "Người dân Mỹ đang bị stress vì bầu cử" là những gì mà nhiều tờ báo lớn nói về tâm trạng người Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Khảo sát mới đây của Hiệp hội tâm lý học của Mỹ APA cho biết, hơn 50% người Mỹ bị stress vì cuộc bầu cử, đặc biệt là lớp người già.

Tận dụng cơ hội này, nhiều công ty đã tung ra các ứng dụng giúp người dân giảm stress. Trong khi đó, Hiệp hội tâm lý Mỹ APA khuyên người dân nên hạn chế cập nhật tin tức từ truyền thông, hạn chế bàn luận bởi cho dù kết quả ngày 8/11 có thế nào, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.

An ninh thắt chặt trước bầu cử Tổng thống Mỹ An ninh thắt chặt trước bầu cử Tổng thống Mỹ Nước Mỹ 'nín thở' chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Nước Mỹ "nín thở" chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Vì sao bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11? Vì sao bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước