Công nghệ thu phí không dừng tại Đài Loan (Trung Quốc)

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 07:06 GMT+7

VTV.vn - Chủ xe được cấp miễn phí thẻ định danh E-tag dán lên kính trước của xe và kèm theo một tài khoản. Cứ đi qua cổng là xe đã được nhận dạng và tiền phí tự động khấu trừ.

Với công nghệ thu phí tự động, việc quản lý các tuyến đường cao tốc sẽ hiệu quả hơn, tiền thu minh bạch và nhất là giảm được tai nạn giao thông trên cao tốc.

Có tới 250.000 lượt xe qua trạm thu phí không dừng ETC Tai Shan, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) mỗi ngày. Xe cứ chạy không hề giảm tốc độ, không hề có nhân viên thu phí nào. Đài Loan (Trung Quốc) hiện có 321 cổng thu phí như thế.

Mỗi ngày, trung bình ở Đài Loan có hơn 14 triệu lượt xe nộp phí tự động, ngày cao điểm lên đến 21 triệu lượt xe. Với công nghệ này, họ tiết kiệm được hàng chục ngàn nhân công cũng như kinh phí in vé và hoàn toàn minh bạch các khoản thu .

Thống kê ở Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy từ khi áp dụng đại trà thu phí không dừng, tai nạn giao thông đã giảm 20% và không còn ùn tắc trên cao tốc.

Gần 3 triệu ô tô dán thẻ thu phí không dừng qua trạm BOT Gần 3 triệu ô tô dán thẻ thu phí không dừng qua trạm BOT Hôm nay (15/3) dự kiến phê duyệt dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 Hôm nay (15/3) dự kiến phê duyệt dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 Năm 2018, 100 xe ô tô ở Việt Nam được dán tem thu phí không dừng Năm 2018, 100 xe ô tô ở Việt Nam được dán tem thu phí không dừng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước