Đức phạt nặng các trang web đưa tin tức giả

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 10:41 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Những trang mạng xã hội hoạt động ở Đức có thể bị phạt 50 triệu Euro nếu để quá lâu mà không xóa những tin tức giả mạo.

Dự luật mới do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức soạn thảo yêu cầu các trang web phải có đuờng dây nóng túc trực 24/24h và phải xóa nội dung bất hợp pháp trong vòng 24 tiếng.

Bộ truởng Bộ Tư pháp Đức Heiko Maas cho biết các biện pháp trên được đưa ra là do các trang mạng xã hội không thể tự giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Theo ông Mass, các trang xã hội như Twitter hay Facebook đã có những tiến bộ trong việc xử lý nội dung bất hợp pháp nhưng như vậy là chưa đủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy Twitter mới chỉ xóa 1% những bài viết không phù hợp, trong khi tỷ lệ này ở Facebook là 39%.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự kỳ thị là những chủ đề ngày càng trở nên phổ biến trên các trang mạng xã hội ở Đức.

Đức lo ngại việc IS tuyển mộ chiến binh trẻ qua mạng xã hội Đức lo ngại việc IS tuyển mộ chiến binh trẻ qua mạng xã hội Tổng thống đắc cử Donald Trump và ảnh hưởng từ mạng xã hội Tổng thống đắc cử Donald Trump và ảnh hưởng từ mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước