Hà Lan ký thỏa thuận an ninh với Ukraine

Đàm Linh (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 02/03/2024 15:06 GMT+7

(Ảnh: Pravda)

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ký thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thành phố Kharkiv của Ukraine ngày 1/3. Đây là chuyến thăm hiếm gặp của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài, do Kharkov nằm gần biên giới với Nga và thường xuyên hứng chịu các đợt tập kích.

Tổng thống Zelensky nói rằng thỏa thuận ký với Hà Lan bao gồm viện trợ quân sự 2,2 tỷ USD trong năm nay, cùng nhiều hỗ trợ về quốc phòng trong 10 năm tới.

Trong đó, 2 bên xác định các lĩnh vực ưu tiên bao gồm nâng cao năng lực phòng không, hỗ trợ pháo binh và xe bọc thép, hỗ trợ lực lượng hải quân và tầm xa, bao gồm cả không quân.

Hà Lan ký thỏa thuận an ninh với Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại thành phố Kharkiv của Ukraine ngày 1/3. (Ảnh: Euractiv)

Trong lĩnh vực phi quân sự, theo thỏa thuận, Hà Lan dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong việc phục hồi và tái thiết kinh tế, chống lại các mối đe dọa hỗn hợp; hỗ trợ trong lĩnh vực tình báo, an ninh mạng và thông tin, chống tội phạm có tổ chức, cũng như trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng trở thành lãnh đạo phương Tây thứ bảy ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Kiev trong vòng 2 tháng qua. "Hà Lan sẽ đóng góp 150 triệu Euro (162 triệu USD) vào sáng kiến mua 800.000 viên đạn pháo viện trợ Ukraine do Cộng hòa Czech khởi xướng", Thủ tướng Rutte nói trong cuộc họp báo sau chuyến thăm.

Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, một phần do thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine phải rút quân khỏi thành phố chiến lược Avdeevka ở tỉnh Donetsk hồi giữa tháng 2 do không có đủ khí tài, đặc biệt là pháo và các loại vũ khí tầm xa.

G7 cam kết tiếp tục viện trợ tài chính cho Ukraine G7 cam kết tiếp tục viện trợ tài chính cho Ukraine

VTV.vn - Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) hôm 24/2 cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ tài chính cho Ukraine, trong khi vẫn duy trì áp lực trừng phạt đối với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước