Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về TAA

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 15:41 GMT+7

VTV.vn - Cách đây ít giờ, Uỷ ban Nội quy Hạ viện Mỹ vừa đề nghị lùi thời gian bỏ phiếu về dự luật Điều chỉnh Hỗ trợ Thương mại (TAA) tới ngày 30/7.

Trước đó, theo dự kiến, hôm nay (16/6), Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật Điều chỉnh Hỗ trợ Thương mại (TAA) vốn gây nhiều tranh cãi.

TAA là một phần trong gói dự luật về Quyền thúc đẩy thương mại (TPA), hay còn gọi là quyền đàm phán nhanh, được soạn thảo nhằm hỗ trợ cho các lao động Mỹ bị mất việc làm vì Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Barack Obama hiện đang nỗ lực vận động để được Quốc hội Mỹ trao TPA, qua đó mở đường để ông toàn quyền xúc tiến các cuộc đàm phán TPP với 11 quốc gia đối tác. Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu hôm 12/6, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn TPA song lại bác bỏ TAA. Do đó, chỉ cần Hạ viện Mỹ thông qua nốt TAA, Quốc hội Mỹ sẽ trình gói dự luật TPA lên Tổng thống Obama ký ban hành.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước