Hai nhân viên của ứng cử viên Tổng thống Pháp bị thẩm vấn

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 14:00 GMT+7

Bà Marine Le Pen. Ảnh: Liberation

VTV.vn - Bà Le Pen bị cáo buộc đã trả lương cho hai nhân viên này từ ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) dù 2 người này không làm việc cho nghị viện châu Âu.

Mới đây, các điều tra viên tại Brussels, Bỉ đã tiến hành thẩm vấn 2 nhân viên – 1 là vệ sĩ và 1 là trợ lý cá nhân của ứng cử viên Tổng thống Pháp – Marine Le Pen, được cho là có liên quan đến vụ bê bối tạo việc làm giả của bà Le Pen.

Cụ thể, bà Le Pen bị cáo buộc đã trả lương cho hai nhân viên này từ ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) dù 2 người này không làm việc cho nghị viện châu Âu. Động thái này tiếp tục tạo sức ép lên ứng viên Tổng thống Pháp khi trước đó, bà Le Pen cũng đã bị Văn phòng chống tham nhũng EU yêu cầu hoàn trả khoảng 340.000 Euro trước hạn chót vào cuối tháng 1.

Hiện bà Le Pen đã từ chối thực hiện yêu cầu trên và cho rằng, hành động này là nhằm làm giảm uy tín của bà trong chiến dịch tranh cử Tổng thống đang diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước