"Khoảng dừng nhân đạo" có hiệu lực tại Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 18:22 GMT+7

Một ngôi nhà đổ nát ở thị trấn Douma, Đông Ghouta sau các cuộc không kích hôm 20-2. Ảnh: Reuters

VTV.vn - "Khoảng dừng nhân đạo" tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, do Nga đề xuất, đã bắt đầu có hiệu lực từ 9h hôm nay giờ địa phương.

Lệnh ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày hay còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo" tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, do Nga đề xuất, đã bắt đầu có hiệu lực từ 9h sáng nay giờ địa phương (tức khoảng 2h chiều nay giờ Việt Nam).

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, khu vực Đông Ghouta nhìn chung đã trải qua thời gian yên tĩnh từ giữa đêm 26 sang ngày 27/2, dù vẫn xảy ra 4 vụ nã rốc két vào thị trấn Douma.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh ngừng bắn hàng ngày, từ 9h sáng đến 14h chiều (theo giờ địa phương) tại Đông Ghouta, cho phép người dân Syria rời khỏi chiến trường Đông Ghouta một cách an toàn.

Trước đó, một lệnh ngừng bắn 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria đã được ban bố. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này không bao gồm các nhóm khủng bố tại Syria. Do đó, các cuộc không kích chống khủng bố tại Đông Ghouta vẫn tiếp diễn và một "hành lang nhân đạo" cho người dân Syria từ phía Nga hiện giờ được cho là rất cần thiết. Trong vòng 1 tuần qua đã có hơn 500 người thiệt mạng do giao tranh tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước