Malaysia để ngỏ khả năng bán hãng hàng không quốc gia

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 21/03/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Nikkei

VTV.vn - Một số công ty nước ngoài và Malaysia muốn mua lại Hãng hàng không Malaysia Airlines vốn đang chìm trong nợ nần nhưng chính phủ Malaysia chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Phát biểu với báo chí ngày 20/3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông sẽ xem xét ý kiến từ các đội quản lý trước đây của Malaysia Airlines về khả năng thay thế, mở rộng hay cắt giảm đội ngũ quản lý hoặc giảm quy mô hoạt động hiện này của Malaysia Airlines.

Nguyên nhân bởi hãng hàng không có một số lượng lớn máy bay không được khai thác đầy đủ và điều này cũng gây ra thua lỗ. Dù chính phủ đã cung cấp viện trợ tài chính để duy trì hoạt động của Malaysia Airlines nhưng kết quả là hãng hàng không đã giảm đáng kể hoạt động.

Trong báo cáo tài chính vừa được công bố, Quỹ đầu tư quốc gia Khazanah thông báo khoản lỗ trước thuế trong năm 2018 là 6,3 tỷ Ringgit (khoảng 1,54 tỷ USD), trong đó, hơn một nửa là do thua lỗ từ việc tiếp quản Malaysia Airlines từ năm 2014.

Thủ tướng Mahathir cho biết ông yêu mến và muốn Malaysia Airlines là một hãng hàng không quốc gia nhưng việc trợ giúp hãng hàng không này dường như đã nằm ngoài khả năng chính phủ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Malaysia Airlines và Chính phủ Malaysia bị kiện ra tòa Malaysia Airlines và Chính phủ Malaysia bị kiện ra tòa Malaysia Airlines công bố kế hoạch cải tổ Malaysia Airlines công bố kế hoạch cải tổ Malaysia Airlines chuẩn bị sa thải 1/3 số nhân viên Malaysia Airlines chuẩn bị sa thải 1/3 số nhân viên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước