Mỹ không ưu tiên giải pháp quân sự đối với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/09/2017 08:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ tuyên bố không ưu tiên giải pháp quân sự đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, hành động quân sự đối với Triều Tiên không phải là ưu tiên hàng đầu của ông.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ đưa ra sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và mạnh mẽ qua điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Bắc Kinh sẽ kiên trì với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp đối thoại và hướng tới giải pháp hòa bình.

Mỹ sẽ trừng phạt kinh tế với Triều Tiên thế nào sau vụ thử bom H? Mỹ sẽ trừng phạt kinh tế với Triều Tiên thế nào sau vụ thử bom H? Mỹ kêu gọi LHQ trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên Mỹ kêu gọi LHQ trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên Mỹ quyết tâm cô lập hoàn toàn Triều Tiên Mỹ quyết tâm cô lập hoàn toàn Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước