Mỹ kêu gọi LHQ trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Triều Tiên

Lê Tuyển - Phú Nguyễn - Mạnh Chiến (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 17:36 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Greg Nash.

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch hôm 3/9.

Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Pháp. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Chiến tranh không phải là điều Mỹ mong muốn vào lúc này. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn. Chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ của Mỹ và các đồng minh", bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga kêu gọi giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình; đồng thời nhắc lại đề xuất Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt diễn tập quân sự chung.

Ông Lưu Kết Nhất - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nói: "Vấn đề bán đảo Triều Tiên phải được giải quyết một cách hòa bình. Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép để xảy ra hỗn loạn hoặc chiến tranh trên bán đảo này".

"Một giải pháp toàn diện cho vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được thông qua các kênh chính trị - ngoại giao", ông Vassily Nebenzia - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Kết thúc cuộc họp chưa có biện pháp trừng phạt mới nào được đưa ra nhưng Mỹ đe dọa sẽ cắt tất cả các quan hệ thương mại của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ khẳng định bất cứ quan hệ kinh tế - thương mại nào với Triều Tiên đều sẽ bị Washington xem là hành động tài trợ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Sau cuộc họp này, Mỹ sẽ lưu hành một dự thảo nghị quyết mới với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Bình Nhưỡng để các thành viên Hội đồng Bảo an thảo luận. Dự kiến, dự thảo nghị quyết này sẽ được đưa ra bỏ phiếu ngày 11/9.

Trung Quốc phản đối khả năng can thiệp quân sự ở Triều Tiên Trung Quốc phản đối khả năng can thiệp quân sự ở Triều Tiên Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian xử lý khủng hoảng Triều Tiên Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian xử lý khủng hoảng Triều Tiên HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước