Nhiều người châu Âu không biết mình có HIV

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 06:15 GMT+7

VTV.vn - Cứ 7 người nhiễm HIV tại châu Âu thì có 1 người không biết bản thân nhiễm bệnh.

Đây là con số đáng báo động vừa được Liên minh châu Âu (EU) công bố nhân ngày quốc tế phòng chống AIDS (1/12).

Kết quả nghiên cứu được tiến hành tại 28 nước thành viên EU, Iceland, Na Uy và Liechtenstein . Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho rằng tỷ lệ 1/7 người có HIV không biết mình bị bệnh là vấn đề rất đáng báo động, bởi họ không những không được điều trị kịp thời mà còn gây nguy cơ truyền virus HIV sang người khác.

Trung tâm này cũng cho biết có tới 47% số trường hợp chẩn đoán nhiễm HIV đều ở giai đoạn cuối và thông thường virus chỉ được phát hiện sau 4 năm.

Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cũng cảnh báo tỷ lệ nhiễm HIV tăng cao tại Ukraine, Belarus, Estonia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước