Trung Quốc chi 50 tỷ NDT đối phó ô nhiễm môi trường

Thanh Lâm (TCKD)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 21:38 GMT+7

Sự gia tăng số lượng ô tô tại Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí giảm. (Ảnh: wsj.com)

Hiện Trung Quốc là nước có lượng khí thải xả ra nhiều nhất thế giới và đang ở tình trạng ô nhiễm nước, không khí trầm trọng trên diện rộng.

Để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, Trung Quốc đã lên kế hoạch khởi động một quỹ bảo vệ môi trường trị giá lên đến 50 tỷ Nhân dân tệ (tương đương gần 174.000 tỷ đồng), với sự tham gia của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Tài chính Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc là nước có lượng khí thải xả ra nhiều nhất thế giới và đang ở tình trạng ô nhiễm nước, không khí trầm trọng trên diện rộng.

Theo thống kê của Ủy ban Thông tin năng lượng Mỹ, nếu Trung Quốc không nhanh chóng thay đổi các chính sách môi trường, thì lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040. Do đó, nguồn quỹ trên được xem là một bước đi đúng đắn của Chính phủ Trung Quốc để đối phó với tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước