Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất?

Trường Hải / VTV TimesCập nhật 06:00 ngày 20/03/2024

VTV.vn - ĐTVN được nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn khi thi đấu lượt đi tại Bung Karno. Thầy trò ông Troussier có lợi thế gì khi được thi đấu trận lượt đi tại Indonesia?

Ngày 21/3 ĐTVN sẽ có chuyến làm khách tại lượt đi vòng loại World Cup 2026 tại "chảo lửa" Bung Karno, thủ đô Jakarta, Indonesia. Chủ tịch PSSI, Erick Thohir mới đây đã thông qua truyền thông kêu gọi sức mạnh của cầu thủ thứ 12 của ĐT Indonesia tới cổ vũ và tiếp động lực cho đội tuyển xứ vạn đảo để gây sức ép lên ĐTVN trong trận lượt đi. Phát biểu trước báo giới, giới chuyên môn và các tuyển thủ Indonesia cũng rất tự tin và háo hức với chiến thắng sắp tới trước ĐTVN với sự cổ vũ của hơn 80,000 khán giả cuồng nhiệt trên sân vận động Bung Karno.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong lại tỏ ra không chắc chắn về chiến thắng của ĐT Indonesia trước Việt Nam: "Tôi không thể đảm bảo 100% rằng tuyển Indonesia có thể thắng 2 trận gặp Việt Nam (21-3 và 26-3)." Ông cho rằng việc các cầu thủ nhập tịch chỉ kịp bay từ châu Âu tới Indonesia để tập trung muộn sẽ gây nhiều khó khăn. "Chính vì vậy, trận đấu đầu tiên với Việt Nam vào ngày 21-3 trên sân nhà sẽ rất khó khăn. Khó hơn trận đấu lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 26-3. Nhưng tôi lạc quan rằng tuyển Indonesia sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu"- ông Shin Tae Yong nói thêm.

Những nhận định khiêm tốn này của HLV Shin Tae-yong là đòn tâm lý chiến dành cho ĐTVN hay trên thực tế vị HLV trưởng người Hàn Quốc này đang phải chịu nhiều sức ép trước hai trận đấu với ĐTVN và phát biểu của ông để làm dịu đi kỳ vọng cao của người hâm mộ Indonesia sau chiến thắng trước ĐT Việt Nam cách đây 2 tháng?

Liệu việc được thi đấu trên sân vận động Bung Karno ở trận lượt đi là lợi thế tuyệt đối của ĐT Indonesia hay đây lại là cơ hội trời cho không thể tốt hơn dành cho HLV Troussier và các học trò để chủ động có nhiều phương án tiếp cận trận đấu, có điểm bỏ túi hay thậm chí có chiến thắng bất ngờ để tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình và xa hơn là cầm chắc tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026?

Trong phần cuối của loạt bài "Giải mã chim thần Garuda", phóng viên VTV Times gửi tới quý độc giả nhận định về những sức ép mà liên đoàn bóng đá PSSI, HLV Shin Tae-yong và đội tuyển Indonesia phải vượt qua trong hai lượt trận đối đầu với ĐTVN sắp tới, tạo lợi thế rất lớn cho thầy trò HLV Troussier trước trận đấu này.

Chiến thắng cho liên đoàn bóng đá PSSI và chủ tịch Erick Thohir

Sau khi lọt qua vòng bảng Asian Cup với vé vớt, liên đoàn bóng đá Indonesia nhận được thêm rất nhiều sự ủng hộ của người dân Indonesia và người hâm mộ xứ vạn đảo. Nhiều ý kiến thể hiện sự ủng hộ với chính sách nhập tịch cầu thủ mà chủ tịch Erick Thohir đang thực hiện nhằm giúp ĐT Indonesia có được thành tích tốt trong thời gian ngắn hạn. Thành công của ĐT Indonesia tại Asian Cup khiến người hâm mộ nước này quên đi chuỗi thành tích không tốt của đội tuyển quốc gia trong năm 2023 khi chỉ thắng chỉ đứng áp chót bảng đấu vòng loại World Cup 2026 và đa phần chỉ đá hòa hoặc thua, ngoại trừ trận thắng 6-0 trước Brunei.

Một kết quả bất lợi, cho dù chỉ là một trận hòa trước ĐTVN trên sân vận động Bung Karno sẽ kéo người hâm mộ Indonesia trở lại mặt đất và tập trung sự chú ý vào PSSI và hiệu quả của chính sách nhập tịch mà PSSI đang áp dụng. Ngay từ trước khi diễn ra trận lượt đi, đặc biệt là sau khi HLV Shin Tae-yong phát biểu không tự tin cho chiến thắng trước ĐTVN, đã xuất hiện rất nhiều ý kiến chỉ trích chính sách nhập tịch của ĐT Indonesia, và chủ tịch Erick Thohir liên tục phải đăng đàn để trấn an người hâm mộ Indonesia.

Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất? - Ảnh 1.

ĐT Indonesia được kỳ vọng phải có chiến thắng đẹp mắt trước ĐTVN để giảm sức ép lên liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) với chính sách nhập tịch dưới thời chủ tịch Erick Thohir.

Chiến thắng cho chiếc ghế của HLV Shin Tae-yong

Hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với PSSI sắp hết hạn trong năm nay và hai bên đang tiến hành đàm phán về việc liệu có tiếp tục gia hạn hợp đồng để HLV Shin Tae-yong tiếp tục kéo dài quãng thời gian 6 năm dẫn dắt ĐT Indonesia. Chỉ tiêu của PSSI giao cho HLV Shin Tae-yong là lọt qua vòng bảng Asian Cup và đưa đội U23 lọt vào tứ kết của VCK U23 châu Á sắp tới. Tuy nhiên, đó là chỉ tiêu được giao khi ĐT Indonesia chưa có những ngôi sao nhập tịch như Jay Ides, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen trong đội hình. Chắc chắn sau khi đã làm mọi thứ có thể để biến giấc mơ nhập tịch cầu thủ thành hiện thực và tạo mọi điều kiện tối đa, kỳ vọng của PSSI đối với HLV Shin Tae-yong cũng sẽ được nâng lên và là sức ép không nhỏ cho vị HLV này trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng mới vào tháng 6 tới. Màn trình diễn thất vọng hay tệ hơn là một kết quả không tốt trước đối thủ nhiều duyên nợ như ĐTVN không chỉ dập tắt đi hy vọng của ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 mà còn là sức ép khủng khiếp lên chiếc ghế của HLV Shin Tae-yong từ người hâm mộ Indonesia ngay cả trong trường hợp PSSI và chủ tịch Erick Thohir có mong muốn tiếp tục gắn bó với ông.

Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất? - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong chịu nhiều sức ép trong lần tái ngộ sắp tới với HLV Phillippe Troussier. (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Kỳ vọng "chiến thắng phải đẹp" từ người hâm mộ Indonesia dành cho đội tuyển nhập tịch

Sau những chuỗi kết quả thi đấu không tốt của ĐT Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong trước giải Asian Cup, người hâm mộ Indonesia đã tỏ ra hết kiên nhẫn với ĐT Indonesia và đòi hỏi có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện. HLV Shin Tae-yong tiếp tục nhận thêm nhiều chỉ trích khi ông liên tục có những đánh giá và nhận định đổ lỗi cho những lý do khách quan ảnh hưởng tới kết quả của ĐT Indonesia, ví dụ như tính kỷ luật, thể lực yếu kém của các cầu thủ bản địa. Ông cũng không ngại thể hiện những phản ứng gay gắt của mình trên sân và thay ra sân, hay cho dự bị cả những công thần ở ĐT Indonesia như hậu vệ Rizky Ridho (5), hay đội trưởng Asnawi Bahar (15) để tin dùng các cầu thủ nhập tịch.

Hai trận đấu với ĐTVN, đặc biệt là trận đấu lượt đi trước 80,000 khán giả là cơ hội để HLV Shin Tae-yong và đoàn quân nhập tịch chứng minh là ĐT Indonesia đang đi đúng hướng với kết quả tích cực. Người hâm mộ Indonesia không chỉ kỳ vọng chiến thắng trước ĐTVN mà còn đòi hỏi phải có một chiến thắng đẹp sau khi họ đã "tạo điều kiện" để ĐT Indonesia bỏ rơi các cầu thủ nội địa trên băng ghế dự bị và nhường chỗ cho đội quân nhập tịch.

Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất? - Ảnh 3.

Người hâm mộ Indonesia kỳ vọng ĐT Indonesia với nhiều cầu thủ nhập tịch phải thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng đẹp mắt trước ĐTVN tại chảo lửa Bung Karno.

Ngày 17/3, chuyên gia bóng đá người Indonesia, Akmal Marhali, một lần nữa xuất hiện trước báo giới để dự đoán đội nhà sẽ thắng cách biệt ở Bung Karno. Nhân vật này cho rằng tuyển Indonesia cần thắng thuyết phục hơn so với việc "thắng nhờ may mắn" với một quả penalty ở lần chạm trán gần nhất tại Asian Cup 2023. Ông Akmal Marhali một lần nữa cho rằng tuyển Indonesia cần chứng minh rằng họ mạnh hơn so với tuyển Việt Nam: "Với tất cả những yêu cầu đã được đáp ứng, bây giờ chúng tôi phải chứng minh trên sân rằng chúng tôi có thể thắng tuyển Việt Nam. Đó là điều chắc chắn với tuyển Indonesia".

Sức ép thể hiện bản thân trong màn ra mắt các cầu thủ nhập tịch

Nhìn vào những cái tên nhập tịch của ĐT Indonesia mới đây, không phải bàn cãi về chất lượng của các cầu thủ này và màn thể hiện của họ tại câu lạc bộ ở châu Âu. Tuy nhiên khi quay trở về đá cho đội tuyển quốc gia Indonesia, trước kỳ vọng lớn của người dân xứ vạn đảo, các ngôi sao nhập tịch phải chịu sức ép rất lớn để thể hiện năng lực của mình ở cấp độ đội tuyển. Không phải ngẫu nhiên PSSI và HLV Shin Tae-yong tích cực sang trời Âu để tuyển mộ các cầu thủ nhập tịch mới cho đợt tập trung lần này, một trong những lý do đã được phóng viên thời báo VTV Times phân tích chi tiết ở phần 2 của loạt bài "Giải mã chim thần Garuda". Trước đó, nhiều cầu thủ nhập tịch của ĐT Indonesia đã phải rút lui trong âm thầm và mất tích khỏi đội hình ĐT Indonesia do có những màn thể hiện không thành công, không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ xứ vạn đảo.

Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất? - Ảnh 4.

Hai cầu thủ gốc Hà Lan, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen được tốc hành tuyên thệ nhập tịch lúc 2h sáng ngày 18/3 để kịp đăng ký cho cuộc đọ sức với ĐTVN. (Ảnh: PSSI)

Ở một góc độ khác, cho dù được nâng lên mây ở khu vực trũng của bóng đá Đông Nam Á, có một thực tế không thể chối cãi rằng, các cầu thủ nhập tịch của ĐT Indonesia đều là những cầu thủ chỉ được chơi ở giải đấu hạng 2 hay các câu lạc bộ nhỏ ở châu Âu và cơ hội để được khoác áo đội tuyển quốc gia như Hà Lan để tham dự giấc mơ World Cup gần như là bất khả thi. Một trong những lý do thuyết phục họ về khoác áo ĐT Indonesia là để theo đuổi giấc mơ tham dự VCK World Cup, giấc mơ của mọi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trước hai trận đấu buộc phải thắng đẹp trước ĐTVN và kỳ vọng của người hâm mộ ĐT Indonesia, sức ép lên các cầu thủ nhập tịch, cả cũ và mới, là rất lớn và chắc chắn sẽ ảnh hưởng lên tinh thần và màn thể hiện của các cầu thủ này. Lợi thế cổ vũ của 80,000 khán giả trên sân Bung Karno có thể biến thành con dao hai lưỡi nếu mọi thứ không đi theo hướng tích cực cho đoàn quân của HLV Shin Tae-yong.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Việt Nam mới đây cũng đưa ra đánh giá: "Các đội V-League chỉ thêm 3 ngoại binh đã mạnh hơn rồi. Còn Indonesia nhập tịch đến 10 cầu thủ. Họ muốn thể hiện sức mạnh, khát khao đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2026."

"Tuy nhiên, hãy nhìn vào thực tế: cầu thủ nhập tịch Indonesia rất khỏe, nhưng có thể việc chỉ tập trong thời gian ngắn, cộng với khác biệt thời tiết giữa châu Âu và Indonesia, hoặc trong bối cảnh không thuận lợi, các cầu thủ nhập tịch sẽ không có tinh thần.", chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cũng khẳng định.

Gánh nặng trên vai người thay thế bất đắc dĩ

Bên cạnh những "lỗ hổng" trong lối chơi của ĐT Indonesia như đã được đề cập trong phần 1 của loạt bài "Giải mã chim thần Garuda", một cơn đau đầu không hề nhẹ của HLV Shin Tae-yong và ĐT Indonesia nhưng lại ít được giới truyền thông Indonesia tránh đề cập tới chính là vị trí gác đền trong hai trận đấu với ĐTVN. Điểm yếu này của ĐT Indonesia chỉ được nhắc tới mới đây, vài ngày trước trận đối đầu với ĐTVN ở lượt đi.

Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất? - Ảnh 5.

Hai trận đấu trước ĐTVN sẽ là thử thách lớn đối với thủ môn Nadeo Argawinata trong lần khoác lại trên mình chiếc áo thủ môn chính thức của ĐT Indonesia.

Việc vừa trở lại sau chấn thương và trở thành người thay thế bất đắc dĩ cho Ernando Ari trong hai trận đấu đặc biệt quan trọng sắp tới là sức ép không nhỏ đối với Nadeo Argawinata. Quan sát thủ thành có biệt danh "Kepa Indonesia" này dễ dàng nhận thấy điểm mạnh của anh là các tình huống phản xạ tốt cản phá các cú sút trái phá của tiền đạo đối phương tuy nhiên thủ thành này cũng thể hiện điểm yếu ở sự tập trung trong nhiều thời điểm của trận đấu, hạn chế về khả nặng ra vào kiểm soát khu vực 16m50, khó khăn khi phối hợp điều khiển hàng phòng ngự và đặc biệt không giỏi cản phá những cú sút bóng sệt do thiếu tập trung và khả năng phán đoán tình huống không tốt bằng Ernando Ari.

Sự vắng mặt của Ernando Ari giúp Nadeo Argawinata được đánh giá là thủ môn số 1 của đội tuyển Indonesia vào lúc này. Người gác đền sinh năm 1997 có kinh nghiệm thi đấu dày dặn và cũng là thủ môn xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia Indonesia năm vừa rồi. Nadeo từng có 6 lần chạm trán với Việt Nam ở các cấp độ giải đấu trong khu vực. Theo thống kê, trong những lần mà Nadeo Argawinata bắt chính thì Indonesia chưa thể có chiến thắng trước Việt Nam. Khó quên nhất với Nadeo Argawinata có lẽ là thất bại 0-3 của U.22 Indonesia trước U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 30 và thất bại 0-4 của đội tuyển Indonesia trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Indonesia vs Việt Nam: Giải mã chim thần Garuda (phần cuối) – Cờ đến tay, ông Troussier có phất? - Ảnh 6.

Mặc dù có thể hình vượt trội với chiều cao lên tới 1m96, hậu vệ Janclesio (4) của Bình Dương FC chia sẻ anh cũng gặp khó khăn nhất định trước các tiền đạo nội địa nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật tại V-League.

Thời báo VTV Times đã cùng quý độc giả trải qua hành trình ba phần "Giải mã chim thần Garuda" nhận định về sức mạnh và điểm yếu của ĐT Indonesia trước hai trận đối đầu với ĐTVN. Cơ hội để thầy trò HLV Troussier giành kết quả khả quan là rất lớn, ngay cả khi thi đấu trên chảo lửa Bung Karno, bởi HLV Shin Tae-yong và ĐT Indonesia đang phải chịu sức ép rất lớn và kỳ vọng phải có chiến thắng đẹp trước ĐTVN.

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây HLV Shin Tae-yong khẳng định trận lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trận lượt đi trên sân vận động Bung Karno đối với ĐT Indonesia. Những tính toán chiến thuật hợp lý của HLV Troussier và kết quả tích cực ở trận lượt đi sẽ giúp những chiến binh Rồng Vàng có lợi thế lớn về tâm lý trước khi tiếp đón ĐT Indonesia ở trận lượt về dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 40,000 cổ động viên trên sân nhà Mỹ Đình và mở rộng cánh cửa vào vòng trong của vòng loại World Cup 2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1