Apple bị nghi ngờ trốn thuế ở Italy

TCKD-Thứ tư, ngày 14/05/2014 17:28 GMT+7

Các cuộc điều tra về khả năng hãng công nghệ Apple trốn thuế lại tiếp tục được mở ra sau khi Tổng cục Thuế Italy khẳng định rằng họ hoàn toàn "ngạc nhiên" khi biết các chi nhánh của hãng này chỉ đóng 8 triệu euro thuế ở Italy, một con số quá thấp so với doanh thu của họ.

Tương ứng, doanh thu năm vừa rồi của hãng là 300 triệu euro, tăng 20% so với năm 2012. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng một khoản thu nhập lớn của Apple ở Italy đã được bí mật chuyển về đại diện châu Âu của hãng ở Ireland, nơi có mức thuế thấp hơn, chỉ 2%, thông qua một quy trình phức tạp.

Apple không phải là tập đoàn lớn duy nhất của thế giới rơi vào vòng pháp lý do những nghi ngờ trốn thuế. Google, Microsoft và Amazon cũng nhiều năm nay bị điều tra với những cáo buộc tương tự.

Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm thông tin về vấn đề này trong Video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước