Kim cương màu được thế giới ưa chuộng

TCKD-Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:49 GMT+7

Xu hướng trên thế giới hiện nay là sở hữu những viên kim cương rực rỡ đủ màu sắc, hiếm hơn và đắt hơn.

Trên thế giới chỉ có khoảng 2% kim cương màu, chủ yếu được khai thác ở Nam Phi, Brazil và Úc. Có rất nhiều màu sắc đa dạng như vàng, nâu hay xanh dương, hồng, xanh lá cây và hiếm nhất là màu đỏ. Dù công nghệ cho phép chuyển màu kim cương trắng sang các màu khác nhưng màu sắc tự nhiên mới là nhân tố đem lại giá trị của viên kim cương màu.

Một số yếu tố có thể định giá kim cương là đường cắt, độ trong hay hình dáng. So với kim cương trắng thông thường, giá trị kim cương màu có thể gấp tới 15-20 lần, thậm chí một viên kim cương màu 10K có thể định giá vài chục triệu USD. Đặc biệt, trong vòng 6 năm trở lại đây, giá kim cương màu đắt gần gấp đôi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước