Tôm được giá nảy sinh nhiều hệ lụy

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 02/12/2013 06:31 GMT+7

 Giá tôm thẻ chân trắng đã chạm mốc kỷ lục 200.000 đồng/kg, chính vì vậy đang có nhiều địa phương ồ ạt thả nuôi và nảy sinh nhiều hệ lụy.

Tại Bến Tre, cơn sốt nuôi tôm đang thôi thúc người dân huyện Bình Đại bất chấp lệnh cấm, tiếp tục đốn dừa, đào ao, khoan giếng đưa nước mặn vào nuôi tôm.

Đến nay, tại huyện này, đã có hơn 700ha nuôi tôm nước mặn trong vùng ngọt hóa, gần 1.000 giếng khoan lấy nước mặn. Hiện có khoảng 1.500 hộ nuôi tôm phát sinh trong vùng quy hoạch ngọt hóa, nhưng chỉ mới có 6 hộ bị xử lý hành chính vì đào ao trái phép.

‘ Ảnh minh họa

Tại Quảng Nam, nhằm chấn chỉnh tình trạng ồ ạt đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng gây hậu quả nặng nề về môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt không để phát sinh ao nuôi mới.

Đối với các diện tích tôm đang thả nuôi, cho phép được nuôi đến khi thu hoạch, sau đó các nông hộ phải cam kết nuôi đúng quy trình, không gây hại môi trường. Hiện, tại Quảng Nam, số ao nuôi tôm thẻ đã lên đến trên 300 ha, sản lượng thu hoạch đạt khoảng 9.200 tấn/năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước