Bước chuyển lớn trong quan hệ Nga - Iran

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/11/2015 09:57 GMT+7

VTV.vn - Những động thái gần đây, trong đó có chuyến thăm Iran của Tổng thống Nga sau 8 năm đã cho thấy bước chuyển lớn trong quan hệ giữa Nga và Iran.

Trước đây, Nga và Iran có mối quan hệ khá phức tạp. Liên Xô là một trong những nước đầu tiên công nhận Iran là nước Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc cách mạng năm 1979. Tuy nhiên, Nga lại là nước ủng hộ Tổng thống Iraq Saddam Hussein trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq trong những năm 1980. Gần 1 thập kỉ trước, Nga đã ủng hộ các lệnh cấm vận vũ khí và tên lửa của Liên Hợp Quốc áp đặt cho Iran. Hiện nay, Nga lại là quốc gia đi đầu trong các nỗ lực kêu gọi Liên Hợp Quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận này.

Với mối quan hệ phức tạp như vậy, những động thái gần đây đã cho thấy một bước chuyển lớn trong quan hệ giữa Nga và Iran. Cho đến thời điểm hiện tại, theo tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, quan hệ giữa Nga và Iran không đơn thuần là quan hệ đối tác bình thường mà là quan hệ hợp tác rất thân thiện và chặt chẽ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước