14% dân số Việt Nam di cư tìm việc trong nước

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/12/2016 07:21 GMT+7

VTV.vn - Trong 5 năm qua, Việt Nam có gần 13 triệu người (tương đương 14% dân số) di cư nội địa, trong đó phần lớn là di chuyển từ nông thôn ra thành phố.

Kết quả điều tra quốc gia về di cư tại Việt Nam do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thực hiện cho thấy, trong số 18.000 hộ gia đình tham gia khảo sát, hơn một nửa cho biết, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng họ đã tìm được việc làm tốt hơn, được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ở nơi đến. Tuy nhiên, phần lớn người di cư không nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền và cơ quan đoàn thể nơi đến.

Cộng đồng người di cư đóng góp khoảng 7% giá trị tăng trưởng kinh tế hàng năm nhưng cũng gây một sức ép lớn về chỗ ở, giao thông, dịch vụ y tế... cho các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 16/12, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội nghị công bố kết quả điều tra di cư nội địa 2015 cùng những thông tin chi tiết hơn về tình hình di cư tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước