3 cơ quan thí điểm cho thuê xe công tại TP.HCM

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng UBND, Sở Tài chính và Ban ATTP Thành phố sẽ là 3 cơ quan đầu tiên bàn giao toàn bộ số xe công và tài xế về cho một doanh nghiệp Nhà nước quản lý.

Đề án bàn giao gần 700 xe công và tài xế hiện có cho một doanh nghiệp quản lý của TP.HCM đã xác định được các cơ quan thí điểm và sẽ sớm đi vào triển khai. Thông tin này được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố công bố trong buổi họp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 tổ chức ngày 25/9.

Theo đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính và Ban An toàn Thực phẩm Thành phố sẽ là 3 cơ quan đầu tiên bàn giao toàn bộ số xe công và tài xế về cho một doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong quản lý. 3 cơ quan sẽ phải thuê lại xe từ công ty này tùy theo nhu cầu sử dụng. Lượng xe công này cũng được cho thuê rộng rãi với cả các đơn vị bên ngoài.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định việc cho thuê ngoài này tạo nguồn thu ngân sách hỗ trợ cho thành phố. Chính quyền sẽ không phải nuôi xe và tài xế như trước, trong khi đó xe vẫn là tài sản của thành phố, trong trường hợp cần thanh lý, số tiền thu về cũng nộp vào ngân sách.

TP.HCM giao DN làm dịch vụ cho thuê xe công, tiết kiệm ngân sách TP.HCM giao DN làm dịch vụ cho thuê xe công, tiết kiệm ngân sách

VTV.vn - Gần như toàn bộ số xe công và tài xế hiện có sẽ được giao cho một đơn vị quản lý. Đơn vị này sẽ phân bổ lượng xe về các đơn vị cần sử dụng bằng hình thức cho thuê xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước