An Giang: Xuống giống trên 20.300 ha rau màu phục vụ Tết Giáp Ngọ

Minh Thư-Thứ năm, ngày 12/12/2013 05:48 GMT+7

 Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ, nông dân An Giang đã xuống giống trên 20.300 ha rau màu, tập trung nhiều nhất tại vùng chuyên canh rau màu Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành và Tri Tôn.

Hiện tại, tỉnh đã tận dụng toàn bộ diện tích nằm trong đê bao của vùng trồng màu để xuống giống sớm hơn so cùng kỳ năm 2012, nhất là các loại cây có thời gian tăng trưởng dài từ 2,5 - 3 tháng để kịp thu hoạch bán dịp Tết.

Ngoài ra, tỉnh cũng chuyển dịch hơn 1.800ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu. Hiện nay, việc bơm rút nước ở vùng còn ngập lũ để xuống giống các loại rau dưa ngắn ngày cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Tết Giáp Ngọ 2014, nông dân tỉnh An Giang sẽ cung ứng khoảng 65 loại rau, màu cho thị trường. Trong đó, có các mặt hàng chủ lực như đậu tương, mè, vừng, khổ qua…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước