Bình Dương sẽ tinh gọn bộ máy cấp huyện

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/04/2017 22:45 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Tỉnh ủy Bình Dương cho biết thực hiện quy định về công tác tinh giản biên chế, Bình Dương đã xây dựng đề án phấn đấu đến năm 2021 sẽ tinh giản gần 1.500 biên chế.

Sáng 25/4, đoàn khảo sát số 4, Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị cấp huyện của tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, tỉnh ủy Bình Dương cho biết thực hiện quy định về công tác tinh giản biên chế, Bình Dương đã xây dựng đề án phấn đấu đến năm 2021 sẽ tinh giản gần 1.500 biên chế. Để tinh gọn hiệu quả hơn trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị trung ương cần nghiên cứu, thống nhất sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện theo hướng thành lập văn phòng khối vận, sử dụng chung các vị trí nghiệp vụ khác như văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ.

Tỉnh Bình Dương cũng đề nghị xem xét cho địa phương sắp xếp lại các trung tâm thuộc ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cấp huyện, thị thành phố để vừa giảm đầu mối, biên chế, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ công của ngành nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước