Bồi thường tai biến sau tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/01/2017 12:19 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam có ca tai biến sau tiêm chủng được bồi thường.

Đây là trường hợp một em bé gặp phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine Quinvaxem vào tháng 12/2016.

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trường hợp này được thực hiện đúng quy định. Ngoài chi phí khám chữa bệnh, chi phí mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở, thân nhân em bé sẽ được Nhà nước bồi thường 100 triệu đồng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bồi thường cho trường hợp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước