Bùng phát dịch bệnh trên cây hồ tiêu ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/12/2016 22:54 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Theo Cục Bảo vệ thực vật, thời gian qua, tình trạng dịch bệnh tiếp tục bùng phát trên cây hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, tổng diện tích nhiễm bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ khoảng 1.360 hecta, chiếm 1,3% tổng diện tích hồ tiêu cả nước. Có 45 hecta đã bị chết trong năm 2016, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Gia Lai.

Riêng tại tỉnh Gia Lai, trong năm 2016 đã có gần 400 hecta hồ tiêu bị nhiễm sâu bệnh, phần lớn là nhiễm các bệnh như: vàng lá, thối rễ tơ và tuyến trùng rễ.

Bùng phát dịch bệnh trên cây hồ tiêu Bùng phát dịch bệnh trên cây hồ tiêu Tái diễn nạn phá hoại vườn hồ tiêu Tái diễn nạn phá hoại vườn hồ tiêu Người dân Bắc Giang lo ngại sân golf “nuốt” hồ tưới tiêu Người dân Bắc Giang lo ngại sân golf “nuốt” hồ tưới tiêu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước