Cần phối hợp trong công tác giám sát giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 22:08 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác giám sát giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn hạn chế cần khắc phục.

Chiều 10/2, Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Năm 2016, sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trên 6 lĩnh vực, nhất là trong công tác bầu cử và việc xây dựng các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Lần đầu tiên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phản biện xã hội đối với 2 dự án Luật là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Luật về Hội.

Tuy nhiên, cũng có đại biểu vẫn cho rằng hình thức giám sát, phản biện xã hội vẫn chậm, việc trả lời kiến nghị của cử tri vẫn là khâu yếu, còn không ít cơ quan chưa có ý kiến phản hồi về việc tiếp thu hoặc không tiếp thu đối với ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong năm 2017, hai bên cần tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, phối hợp giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên cần chọn nội dung phối hợp giám sát trọng tâm, theo chuyên đề và triển khai cụ thể, bài bản. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện xây dựng góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án luật liên quan mật thiết đến con người, tổ chức bộ máy nhà nước, luật phòng chống tham những và các luật quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Thường vụ Quốc hội sẽ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu, phản hồi những ý kiến tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để sự tham gia đó đảm bảo tính hai chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước