Chính phủ đồng ý chủ trương một kỳ thi chung

Kim Hải-Thứ năm, ngày 19/06/2014 16:07 GMT+7

Sau 2017, rất có thể sẽ không còn hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ nữa, mà chỉ có một kỳ thi quốc gia duy nhất làm căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Chủ trương này đã được Chính phủ chấp thuận, thể hiện trong chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới giáo dục.

Việc đổi mới phương thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là bước đi ban đầu để chuẩn bị cho việc đổi mới toàn diện thi cử trong thời gian tới đây.

Bộ GD-ĐT khẳng định, hình thức thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ tiếp tục được duy trì như hiện nay cho đến hết 2016.

Sau năm 2017, khi kỳ thi ĐH theo hình thức 3 chung hủy bỏ, các trường thực sự tự chủ trong tuyển sinh thì việc áp dụng một kỳ thi quốc gia duy nhất làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ được chuẩn bị để áp dụng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước