Chủ tịch nước dự lễ khai giảng năm học mới tại Đà Lạt

Quốc Cường-Thứ ba, ngày 03/09/2013 18:36 GMT+7

 Sáng nay (3/9), trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vinh dự đón đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về dự lễ khai giảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui trước thành tựu trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân đạt được trong suốt chặng đường 61 năm hình thành và phát triển, trở thành trường trọng điểm cải cách giáo dục, thực hiện thí điểm chuyên ban của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là yêu cầu cấp bách hiện nay, ngành giáo dục cả nước và Lâm Đồng nói riêng phải ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tài năng, có lòng say mê, ý thức trách nhiệm với công việc “trồng người” để tạo nên sự đổi mới trong chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước cũng đã tặng nhiều phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học hỏi. Chủ tịch nước nhắn nhủ các em không ngừng học tập, sáng tạo, luôn là con ngoan, trò giỏi và phấn đấy trở thành trụ cột tương lai của đất nước.

‘ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến với Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.Đà Lạt. Ảnh: Thanh niên

Sau lễ khai giảng tại trường Bùi Thị Xuân, Chủ tịch nước đã về thăm xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, một trong 11 xã của cả nước đại diện cho vùng Tây Nguyên được Trung ương chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo của các cấp chính quyền địa phương, Chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực thực hiện thành công 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hội, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thành công trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hội là cơ sở để nhân rộng mô hình này đến các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, để mô hình đạt hiệu quả, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần tập trung tháo gỡ một số vướng mắc, nhất là trong khâu tổ chức sản xuất, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm do thói quen nông dân lạm dụng phân thuốc trong canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng phát triển nông thôn mới.

Đến thăm các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Đức Trọng, Chủ tịch nước khẳng định, tỉnh Lâm Đồng có thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên cần tập trung nghiên cứu khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất giống chất lượng, chú trọng hơn nữa khâu chăm sóc, thu hoạch, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Chủ tịch nước lưu ý, trong cơ chế thị trường hiện nay, cần xây dựng và phát triển mối liên kết, hỗ trợ giữa nhà nông và các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt chú trọng nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản đặc thù của Lâm Đồng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trên thị trường, gia tăng hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước