Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 19:25 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp các Đại sứ trình Quốc thư.

Sáng nay (16/1) tại Hà Nội, các Đại sứ Sudan, Peru, Zambia, Afghanistan, Nammibia, Bolivia đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước đã tiếp các Đại sứ.

Đại sứ Sudan Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail, Đại sứ Peru Augusto Morelli Salgado, Đại sứ Zambia Walubita Imakando, Đại sứ Afghanistan Janan Mosazai, Đại sứ Namibia Elia George Kaiyamo và Đại sứ Bolivia Heriberto Quispe Charea đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 1.

Đại sứ Cộng hòa Sudan Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

* Tiếp Đại sứ Sudan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp năm ngoái; đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp mới để tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, viễn thông. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên hợp tác, Chủ tịch nước cho rằng nên sớm thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết các Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tăng cường hợp tác về Thông tin Truyền thông, Hải quan, Ngân hàng. Chủ tịch nước cũng mong muốn Sudan tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ cho biết, Sudan mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế và tăng cường hơn nữa các cơ chế hợp tác thời gian tới.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 2.

Đại sứ Cộng hòa Peru trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh:TTXVN

* Tiếp Đại sứ Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết đã cùng Tổng thống Peru trao đổi những biện pháp nhằm phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước cho rằng cùng với trao đổi đoàn cấp cao, hai bên cần tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục, đào tạo, quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, tham khảo chính trị tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án viễn thông và dầu khí của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các Tổ chức quốc tế và Diễn đàn đa phương.

Đại sứ khẳng định Peru coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam. Với tính chất bổ trợ lẫn nhau của nền kinh tế mỗi nước, và Peru có cơ chế bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài, Peru hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong đó có lĩnh vực viễn thông.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 3.

Đại sứ Cộng hòa Zambia Walubita Imakando trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

* Tiếp Đại sứ Zambia, Chủ tịch nước mong muốn Zambia ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, ký kết văn kiện hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đề nghị Zambia công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ và Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hỗ trợ Zambia đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Đại sứ Zambia khẳng định, Zambia sẽ ủng hộ Việt Nam vào các vị trí tại Liên Hợp Quốc và cam kết nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hai nước, nhân dịp này Đại sứ đã chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản với Việt Nam trong đợt thiên tai vừa qua.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 4.

Đại sứ Afghanistan Janna Mosazai trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

* Tiếp Đại sứ Afghanistan, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ những khó khăn của Afghanistan trong quá trình tái thiết đất nước, cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm phục vụ cho phát triển đất nước. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hợp tác, đề nghị Afghanistan ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-202.

Đại sứ Afghanistan mong muốn sẽ có những biện pháp để hợp tác kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước. Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ của Việt Nam trong quá trình tái thiết đất nước cho biết Afghanistan ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 5.

Đại sứ Cộng hòa Namibia Elia George Kaiyamo trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

* Tiếp Đại sứ Namibia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Nammibia thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng phát triển miền nam châu Phi, cho rằng hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp; tăng trao đổi kim ngạch thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp chế biến, thủy sản, dệt may. Chủ tịch nước mong muốn đại sứ đề xuất các lĩnh vực hợp tác, mặt hàng trao đổi cụ thể, chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại sứ Namibia đánh giá cao sự hỗ trợ, quan tâm của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh của nhân dân Namibia, khẳng định cá nhân sẽ nỗ lực hết sức mình nhằm nâng tầm quan hệ hai nước, cũng như ủng hộ Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Bolivia Heriberto Quispe Charca. Ảnh: TTXVN

* Tiếp Đại sứ Bolivia, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè ở Mỹ Latinh, trong đó có Bolivia, cảm ơn sự ủng hộ của Bolivia trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, địa phương và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và hợp tác song phương. Hai bên cũng cần đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý lâu dài, tăng cường hợp tác trong khai thác và chế biến khoáng sản, khí đốt tự nhiên, nông nghiệp, duy trì phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các Tổ chức quốc tế và Diễn đàn đa phương.

Đại sứ Bolivia khẳng định việc hai bên thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, tăng cường hợp tác về năng lượng, sớm ký các văn bản hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, thu hút thu hút đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, và đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm nông nghiệp, khoáng sản. Đại sứ bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước sớm thu xếp thăm Bolivia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước