CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Công chúa kế vị Thụy Điển

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 20:54 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) và Công chúa kế vị Thụy điển Victoria Ingrid Alice Desiree (trái).

VTV.vn - Sáng 7/4 theo giờ địa phương, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và gặp gỡ thị trưởng Stockholm.

Tại cuộc hội kiến Công chúa kế vị Thụy điển Victoria Ingrid Alice Desiree, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Công chúa đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm đất nước Thụy Điển, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đối với nhân dân Việt Nam, Thụy Điển luôn giữ một vị trí hết sức đặc biệt. Hình ảnh hàng ngàn người Thụy Điển xuống đường biểu tình chống chiến tranh tại Việt Nam luôn khắc sâu trong tim người dân Việt Nam. Thụy Điển là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 tiếp tục được duy trì ở mức cao đạt 1,2 tỷ USD.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn Hoàng gia, Quốc hội và Chính phủ Thụy Điển tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại đây sinh sống và làm ăn ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại; phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree vui mừng chào đón CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Thụy Điển, nhấn mạnh vai trò, vị thế của Việt Nam là cửa ngõ để Thụy Điển tăng cường, mở rộng hợp tác với các nước Đông Nam Á.

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree cũng trao đổi với CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân về vai trò, vị thế của nữ giới trong tham chính, đồng thời mong muốn hai nước hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Công chúa kế vị Thụy Điển - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam trong chuyến thăm thành phố Stockholm.

Tại cuộc gặp Thị trưởng Stockholm, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp của thành phố Stockholm với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ với kiến trúc hiện đại, luôn được con người bảo vệ, gìn giữ, xứng đáng là thủ đô xanh của châu Âu.

Là thành phố lớn, trung tâm kinh tế của Thụy Điển, hi vọng trên cương vị của mình, Thị trưởng Eva Louis Erlandsson Slorach sẽ tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích các DN ở Stockholm tăng cường thúc đẩy các hoạt động đầu tư vào Việt Nam.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố Stockholm sẽ tìm hiểu và xây dựng quan hệ kết nghĩa với những địa phương của Việt Nam có thế mạnh phát triển kinh tế và tiềm năng du lịch của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thụy Điển Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thụy Điển Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thụy Điển, Hungary và CH Czech Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thụy Điển, Hungary và CH Czech Thụy Điển có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2017 Thụy Điển có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước