Đề án thành lập Ủy ban quản lý vốn, tài sản Nhà nước

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 13:09 GMT+7

VTV.vn - Tại Văn phòng Chính phủ, sáng 7/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi báo cáo về Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu.

Đây là đề án nhằm hoàn thiện và cụ thể hóa để thực thi chủ trương sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp Nhà nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp này. 

Đây là lần thứ 2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về Đề án này. Tuy nhiên, ở lần thứ 2 này, cơ quan soạn thảo vẫn chưa đưa ra được mô hình mới của cơ quan sẽ quản lý vốn và tài sản nhà nước. Hình hài của cơ quan này sẽ là Bộ, cơ quan ngang Bộ hay cơ quan trực thuộc Chính phủ, Tổng cục hoặc doanh nghiệp hay chỉ đơn thuần là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Bởi vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tiếp thu để hiệu chỉnh các đóng góp từ phía các Bộ, Ban ngành chức năng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, cơ quan này nên là mô hình kiểu Ủy ban Quản lý vốn và tài sản Nhà nước trực thuộc Chính phủ. Cơ quan này sẽ thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp và phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, thay vì phân tán tại các Bộ, ngành, địa phương như hiện nay. Đồng thời, tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghệp Nhà nước và tại doanh nghiệp Nhà nước góp vốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước