Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 06:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2050 dự kiến sẽ được công bố vào sáng 23/1/2018.

Theo đó, dự báo đến năm 2030, dân số TP.HCM sẽ khoảng 24-25 triệu người. Trong đó, dân số đô thị khoảng 18-19 triệu, gần gấp đôi so với hiện nay.

Phạm vi vùng bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và 7 tỉnh lân cận là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang. Tổng diện tích toàn vùng dự kiến vào khoảng hơn 30.000km2.

Theo đồ án quy hoạch, TP.HCM là đô thị hạt nhân, trung tâm tri thức, trung tâm kinh tế tổng hợp đa chức năng hiện đại ngang tầm với các đô thị trong khu vực Đông Nam Á.

TP.HCM: Tiếp tục ứng 1.000 tỷ đồng cho tuyến metro số 1 TP.HCM: Tiếp tục ứng 1.000 tỷ đồng cho tuyến metro số 1 TP.HCM chi 3.500 tỷ đồng giải quyết ách tắc giao thông TP.HCM chi 3.500 tỷ đồng giải quyết ách tắc giao thông TP.HCM: Di dời các hộ dân ven kênh rạch TP.HCM: Di dời các hộ dân ven kênh rạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước