Điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ với tôn màu nhập khẩu

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 19:18 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về việc điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu.

Quyết định này được đưa ra do tình trạng tôn giá rẻ nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc đã tăng mạnh thời gian qua, gây ảnh hưởng tới sản xuất trong nước.

Hàng hóa thuộc đối tượng điều tra là tôn lạnh màu, tôn kẽm màu, tôn đen màu ở dạng cuộn, tấm băng hoặc cán sóng.

Quyết định trên của Bộ Công Thương được ban hành dựa trên đơn yêu cầu của 3 doanh nghiệp là Công ty Đại Thiên Lộc, Công ty Thép Nam Kim, Công ty Tôn Đông Á. Ba nguyên đơn này hiện chiếm hơn 25% tổng sản lượng tôn sản xuất trong nước, nên đáp ứng được yêu cầu về tỉ lệ khởi kiện.

Căn cứ Điều 20 của Pháp lệnh về tự vệ, Bộ Công Thương cho biết, có thể ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước khi kết thúc điều tra, nếu xét thấy việc chậm thi hành các biện pháp tự vệ sẽ gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước