Ga Hà Nội khánh thành cầu vượt bộ hành

Kỳ Vọng-Thứ bảy, ngày 21/12/2013 18:35 GMT+7

Sáng 21/12, Ga Hà Nội đã chính thức đưa vào sử dụng 2 cây cầu vượt bộ hành bằng khung thép phục vụ hành khách đón, tiễn và lên xuống tàu an toàn.

Hai cây cầu bộ hành này được bố trí ở cửa Nam và cửa Bắc nhà ga, là 2 vị trí thuận lợi nhất để hành khách lên xuống tàu và phù hợp với điều kiện vận hành của khu ga.

‘ Lễ khánh thành cầu bộ hành tại Ga Hà Nội. (Ảnh: VTV Online)


Chiều dài mỗi cầu là 37,2 mét, rộng 2,4 mét, có mái che, đầy đủ điện chiếu sáng, hệ thống biển báo chỉ dẫn cho hành khách cùng các thông tin cụ thể về các chuyến tàu.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng với thời gian thi công rất khẩn trương, chỉ trong vòng 2 tháng và không gây ảnh hưởng đến công tác đón tiễn và lưu thông của các chuyến tàu đi và đến Ga Hà Nội.

Tuy đây không phải là công trình trọng điểm nhưng có ý nghĩa rất lớn trong công tác nâng cao năng lực vận tải và thẩm mỹ công trình nhà ga trên các tuyến đường sắt quốc gia.

Được biết, sau Ga Hà Nội, Ga Sài Gòn cũng sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng những cây cầu bộ hành tương tự.

Các bạn có thể xem lại nội dung qua clip sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước