Ghe, thuyền đi lại khó khăn do cầu thấp

Anh Đào (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/03/2018 12:09 GMT+7

VTV.vn - Cầu bắc qua kênh để phục vụ đi lại cho người dân nhưng cầu lại quá thấp khiến ghe, thuyền bên dưới qua lại rất khó khăn.

Câu chuyện vô lý này đang diễn ra ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Các hộ dân ở ven kênh Tân Hiệp đều sống phụ thuộc vào phương tiện đường thủy là ghe, sà lan, chuyên chở máy móc, nông sản và vật liệu xây dựng. Trong khi tuyến đường thủy ra kênh Xáng Xà No là đường ngắn nhất. Vì thế, việc xây dựng một chiếc cầu có độ thông thuyền thấp khiến người dân gặp nhiều khó khăn. 

Chính quyền địa phương đã đề ra 2 phương án lưu thông khác ra kênh Xáng Xà No. Tuy nhiên, địa phương cũng thừa nhận, tuyến thay thế này xa hơn tuyến kênh Tân Hiệp mà lâu nay người dân qua lại, khiến chí phí vận chuyển đường thủy của hàng ngàn hộ dân tại thị trấn Một Ngàn sẽ tăng lên.

Bộ GTVT họp bàn tháo gỡ khó khăn xây dựng cầu dân sinh Bộ GTVT họp bàn tháo gỡ khó khăn xây dựng cầu dân sinh

VTV.vn - Sáng nay (9/3), tại Hà Nội, Bộ GTVT đã họp bàn tháo gỡ khó khăn xây dựng cầu dân sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước