Gia tăng công nhân nữ trở về nông thôn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/08/2017 09:38 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, khoảng 30% lao động nữ ở cách nhà máy trên 10km bỏ việc khi sinh con và hơn 80% lao động nữ ở cách nhà máy trên 50km sẽ bỏ việc khi con của họ vào cấp 2.

Theo thống kê từ một số nhà máy tại miền Bắc, khoảng 30% lao động nữ ở cách nhà máy trên 10km bỏ việc ngay sau khi sinh con và hơn 80% lao động nữ ở cách nhà máy trên 50km sẽ bỏ việc khi con của họ vào cấp 2.

Sinh con thứ 2 ở tuổi 33, bên cạnh sự vui mừng chị Hồng ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên cũng rất lo lắng cho tương lai sau này. Đã hơn 10 năm làm việc trong nhà máy, nếu hết hạn nghỉ đẻ rồi quay lại lương chị không đủ tiền thuê người trông con nhỏ, còn nếu ở nhà nuôi con vài năm, cơ hội việc làm chắc không còn nữa.

Hơn 60% lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Như Quỳnh là người ngoại tỉnh và chủ yếu là chị em phụ nữ. Nhưng, xung quanh khu công nghiệp này chưa có một công trình phụ trợ nào cho người lao động như nhà trẻ, trường học. Do vậy, lao động nữ cứ sinh con là đồng nghĩa với nghỉ việc, về quê.

Rất nhiều phụ nữ đã lựa chọn trở về quê, làm đồng áng hoặc lao động tự do với thu nhập không ổn định. Vì thiên chức làm vợ, làm mẹ mà nhiều phụ nữ đã trở về nông thôn, dù biết rõ là phía trước thu nhập bấp bênh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước