Hạn hán gay gắt tại miền Trung, Tây Nguyên

CBS-Thứ tư, ngày 03/04/2013 11:52 GMT+7

 Tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang trở nên gay gắt. Cây trồng thiếu nước tưới. Hàng nghìn hộ dân phải xoay sở tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Trong khi đó, các công trình cấp nước được đầu tư lại không phát huy được tác dụng. Mặc dù đã có khoảng 80 công trình cấp nước sinh hoạt được xây dựng tại các huyện miền núi, nhưng một nửa trong số đó hoặc bị bỏ hoang, hoặc không cấp đủ nước cho người dân.

Thiếu nước tưới, trồng trọt bị mất mùa, đất đai bỏ hoang, người dân ở miền núi đứng trước nguy cơ thiếu đói trầm trọng.

‘ Khô hạn kéo dài tại miền Trung và Tây Nguyên khiến người dân điêu đứng. (Ảnh: Dân trí)

Khu vực Nam Bộ cũng đang trải qua một đợt nắng nóng bất thường, với nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C. Người dân ở TP. HCM phải xoay sở nhiều cách khác nhau để giải nhiệt, như tìm những nơi có điều hòa, đi công viên hay siêu thị... Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho thời kỳ nắng nóng ở Nam Bộ. Theo dự báo, thời tiết này sẽ còn kéo dài đến nửa cuối tháng 5.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước