Hơn 1.000 vụ cháy nổ làm hơn 30 người chết trong 3 tháng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/04/2018 20:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong 3 tháng qua, toàn quốc đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy nổ, làm 33 người chết, 66 người bị thương.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa tổ chức sáng nay (2/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập 2 vấn đề nổi lên là an toàn giao thông và cháy nổ diễn biến phức tạp.

Cụ thể, trong 3 tháng qua, toàn quốc đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy nổ, làm 33 người chết, 66 người bị thương, trong đó vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là cháy chung cư Carina Plaza ở TP.HCM. 

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an báo cáo rõ thêm thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp đối với tình trạng này.

Nghị định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có hiệu lực từ tháng 4 Nghị định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có hiệu lực từ tháng 4

VTV.vn - Các cơ quan, tổ chức và cá nhân gồm trường học, chung cư, rạp chiếu phim... phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước