Hơn 2.000 hộ dân Đăk Lăk thiếu nước sinh hoạt

Tấn Chiến (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/03/2016 11:50 GMT+7

Người dân đào giếng để lấy nước sinh hoạt. (Ảnh: Zing.vn)

VTV.vn - Tại Đăk Lăk, hơn 2.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là người dân ở các huyện Buôn Đôn, Ea H'leo, Krông Púk, Krông Năng và Krông Bông.

Trong đó, huyện Buôn Đôn là địa phương đang thiếu nước sinh hoạt nhiều nhất với gần 1.000 hộ. Chính quyền huyện Buôn Đôn đang lên kế hoạch xây dựng 7 giếng khoan tại những vùng khan hiếm nước, đồng thời vận động những hộ có giếng còn nước san sẻ cho những hộ xung quanh.

Theo dự báo, với tình trạng nắng hạn như hiện nay, đến cuối tháng 3, tình trạng thiếu nước sẽ diễn ra trên diện rộng và số hộ thiếu nước sinh hoạt sẽ lên đến hàng chục nghìn hộ.

Tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm; kiểm tra, tu bổ các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; nạo vét giếng đào, khoan thêm giếng tại những vùng thiếu nước… Đối với những vùng không tìm được nguồn nước, phải dùng xe bồn chở nước để cung cấp cho người dân sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước